Thêm 3 ca ghép tủy thành công tại Huế
Sáng 9-4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho 3 bệnh nhi sau khi được ghép tế bào gốc tạo máu. Đây đều là những ca bệnh phức tạp, từng phải điều trị kéo dài hoặc đối mặt nguy cơ cao.
Trong đó, bệnh nhi Nguyễn Trần Phúc V. (11 tuổi, Vĩnh Long) mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, em phải truyền máu định kỳ mỗi 3–4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt, đối mặt với nguy cơ biến chứng lâu dài.
Sau khi được thăm khám tại Huế, kết quả cho thấy bệnh nhi có mức độ tương thích HLA hoàn toàn 12/12 với anh trai ruột. Trên cơ sở đó, các bác sĩ đã hội chẩn toàn viện, xây dựng phác đồ và tiến hành ghép tế bào gốc đồng loại. Ca ghép thành công giúp bệnh nhi thoát khỏi tình trạng phụ thuộc truyền máu kéo dài.
Hai bệnh nhi còn lại là Nguyễn Minh H. (4 tuổi, TP.HCM) và Đinh Hoàng Bảo A. (3 tuổi, Lâm Đồng), đều mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Trước đó, các bệnh nhi đã trải qua điều trị hóa chất nhưng cần ghép tế bào gốc tự thân để nâng cao hiệu quả điều trị.
Đáng chú ý, trường hợp bệnh nhi Nguyễn Minh H. gặp khó khăn trong quá trình thu thập tế bào gốc khi điều trị tại tuyến trước. Sau khi chuyển đến Huế, các bác sĩ đã điều chỉnh phương án, thu đủ số lượng tế bào cần thiết và thực hiện ghép thành công. Hiện cả hai bệnh nhi đều phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.
Võ Thế Nghĩa






